Phạt tù tài xế taxi hất người lên capô gây hậu quả lớn

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bình, lái xe của một hãng taxi tại Hà Nội, về tội “Giết người."

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bình (26 tuổi, quê ở Nghệ An, là lái xe của một hãng taxi tại Hà Nội) về tội “Giết người."

Cùng ra trước vành móng ngựa với Bình trong vụ án này còn có bạn gái của Bình là Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1985, trú tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm."

Tại phiên tòa, bị cáo Bình khai: Đêm 5/2, Bình lái xe taxi đưa bạn gái là Nguyễn Thị Thu Hương vào khu công nghiệp vừa và nhỏ huyện Từ Liêm (Hà Nội) để tâm sự. Khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Việt (sinh năm 1986, trú tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đi liên hoan về qua phòng bảo vệ Dự án khu công nghiệp xã Xuân Phương. Thấy xe ôtô của Bình đỗ trên đường, trong xe có 2 người ngồi tâm sự, Việt điều khiển xe máy đỗ sát sườn bên trái xe ôtô, đập tay vào cửa kính quát: “Chúng mày hú hí với nhau ở đây à?”. Bình hạ cửa kính nói: “Bọn em yêu nhau chỉ ngồi tâm sự thôi”. Việt dựng xe máy, ra trước đầu xe ôtô gọi điện thoại thông báo cho bảo vệ khu công nghiệp.

Thấy Việt gọi điện thoại, Bình nghĩ Việt là đối tượng nghiện, đang gọi thêm đồng bọn. Bình trở lại ghế lái, xin tha nhưng Việt không cho đi. Lúc đó, Hương ngồi ghế sau cũng mở lời xin. Bình nổ máy, bật đèn định điều khiển xe thì Việt chặn trước mũi xe, bắt Bình dừng lại. Bình lùi xe rồi cho xe tiến lên bên trái đường chạy trốn. Thấy vậy, Việt tiếp tục chạy ra giữa đường chặn trước mũi xe của Bình. Bình giảm tốc độ, xe chạy chậm tiến về phía Việt. Việt không tránh mà đập tay vào nắp capô. Bình liền tăng tốc, cho xe chạy nhanh hơn. Việt ngã người, nằm trên nóc capô, tay bám vào cần gạt nước ở kính ôtô. Bình không dừng xe, tăng tốc và liên tục đánh lái, lạng lách để Việt ngã.

Đến lần đánh lái thứ 3, khi ôtô chạy được khoảng 10m thì Việt bị hất văng, đầu đập xuống đường bất tỉnh và bị tử vong tại chỗ. Sau đó, Bình đưa Hương về nhà, rồi lái xe về nơi Bình thuê trọ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Do chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc nhưng Hương không trình báo cơ quan chức năng nên bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm."

Hội đồng xét xử cho rằng, vụ án xảy ra có một phần lỗi của bị hại. Bị cáo khai nhận thành khẩn, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả nên tuyên phạt Bình 7 năm tù tội “Giết người”, Hương lĩnh 6 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”. Ngoài án phạt tù, Bình còn phải chịu trách nhiệm bồi thường 86 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục