Phẫu thuật cho bệnh nhân bị rách chóp xoay vai

Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ đã phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhân bị rách chóp xoay chèn ép dưới mõm cùng vai phải.
Ngày 16/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần đầu tiên đã phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhân bị rách chóp xoay chèn ép dưới mõm cùng vai phải.

Bệnh nhân là ông Hồ Văn Thiện, 61 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sỹ nhóm nội soi khớp tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, với sự phối hợp của các bác sỹ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau hơn 1 giờ, êkíp phẫu thuật đã khâu lại chóp xoay vai và mài mỏm cùng vai bị thoái hóa cho bệnh nhân. Bệnh nhân được bất động khớp vai phải tạm thời và sẽ có chương trình vật lý trị liệu để phục hồi chức năng khớp vai.

Theo bác sỹ Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đây là ca phẫu thuật nội soi khớp vai đầu tiên được bệnh viện thực hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Rách chóp xoay vai thường xảy ra ở những người trên 40 tuổi (ước tính 15-40% số người trên 40 tuổi bị bệnh này). Triệu chứng đầu tiên là đau ở vùng vai, rồi đau lan lên tới cổ và xuống cánh tay, nhưng dừng lại ở vùng khuỷu tay, trừ một số trường hợp có kèm theo viêm mõm trên lồi cầu cánh tay hay thoái hóa cột sống cổ sẽ có cảm giác đau tới cổ tay hay tê tới vùng bàn tay. Bệnh lâu ngày dẫn tới rách lớn chóp xoay sẽ làm bệnh nhân cử động vai khó khăn.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân Thiện bị đau khớp vai hơn 7 tháng. Ông Thiện đã điều trị nhiều nơi nhưng mức độ đau ngày một tăng lên khiến ông phải hạn chế vận động khớp vai./.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục