Phẫu thuật tách thành công song sinh dính nhau

Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, đã phẫu thuật bóc tách thành công cho trường hợp song sinh dính nhau không hoàn chỉnh.
Ngày 15/10, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã phẫu thuật bóc tách thành công cho trường hợp song sinh dính nhau không hoàn chỉnh.
 
Ca song sinh này là con của chị Võ Kim Oanh, ngụ tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời ngày 12/9.
 
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện, trường hợp song sinh này bao gồm một bé gái ký chủ với đầy đủ các bộ phận cơ thể và một bé ký sinh chỉ có 2 chi và xương mông dính vào bé ký chủ.
 
Qua siêu âm tim mạch và chụp CT toàn bộ cơ thể của 2 bé, các bác sĩ xác định bé gái ký chủ không có vấn đề về tim mạch, co ống động mạch không đáng kể, 2 bé không bị dính nhau ở các bộ phận nội tạng. Ca phẫu thuật nhằm bóc tách, tạo hình trả em bé ký chủ về bình thường.
 
Theo nhận định của bác sĩ Hiếu, đây là ca phẫu thuật phức tạp do phần xương chân và mông của bé ký sinh dính chặt vào xương chậu của bé ký chủ làm xương mu của bé ký chủ bị giãn ra khá rộng khoảng 2cm.
 
Khi tách ra phải tạo hình xương mu để bọng đái không trồi ra ngoài. Đồng thời, mông và chân của bé ký sinh dính rất sát vào bộ phận sinh dục của bé ký chủ, do đó khi phẫu thuật phải bảo tồn và tạo hình bộ phận sinh dục lại hoàn chỉnh cho bé ký chủ.
 
Ngoài ra, một khó khăn khác là bé ký sinh được nuôi từ hai mạch máu rất lớn, xuất phát từ động mạch chủ nếu phẫu thuật không khéo sẽ làm tổn thương mạch máu, gây mất nhiều máu.
 
Sau gần một tháng chuẩn bị, ca phẫu thuật được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút sáng 15/10, các bác sĩ đã bóc tách đưa mông và 2 chân của bé ký sinh ra khỏi bé ký chủ, bảo tồn các mạch máu, tạo hình xương mu và khép xương mu lại. Đồng thời, tạo hình bộ phận sinh sinh dục ngoài cho bé ký chủ, tận dụng phần da thừa từ bé ký sinh để phủ lên phần da bị thiếu của bé ký chủ.
 
Đến nay, bé đã tỉnh, hoàn toàn bình thường, các dấu hiệu sinh tồn đều tốt, không còn thở máy. Các bác sĩ khẳng định, bé sẽ có thể đi lại bình thường như những trẻ khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục