Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân khuyết vùng da đầu

Bệnh viện Việt-Tiệp, Hải Phòng đã phẫu thuật tạo hình thành công cho bệnh nhân Đặng Ngọc Long bị khuyết một vùng da đầu và hộp sọ.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân khuyết vùng da đầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau 3 ngày được phẫu thuật đưa vùng da từ đùi lên thay thế vùng da bị khuyết trên đầu, sức khỏe của bệnh nhân Đặng Ngọc Long, 22 tuổi đã ổn định, vạt da ghép đã sống.

Bệnh nhân Đặng Ngọc Long là nạn nhân duy nhất còn sống trong một vụ thảm sát diễn ra từ năm 2005. Thủ phạm đã cướp đi mạng sống 3 người thân của Long, còn Long bị chày giã cua đập vào đầu làm vỡ vụn một vùng xương sọ.

Sau khi được cấp cứu loại bỏ những mảnh vụn, Long sống chung với tình trạng khuyết một vùng da đầu và hộp sọ. Do ảnh hưởng của tổn thương, Long bị kích thích hoang tưởng và yếu vận động chân tay.

Năm 2013, Long được gia đình đưa đi phẫu thuật ghép mảnh hộp sọ nhưng thất bại. Khi được chuyển vào Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng, vùng tổn thương đã hoại tử.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Việt-Tiệp phẫu thuật làm sạch vùng nhiễm trùng, loại bỏ mảnh sọ ghép cho bệnh nhân. Tuy nhiên, với mảnh khuyết xương có kích thước khoảng 12x9cm và mảnh khuyết da đầu 10x12cm, lộ màng cứng não, bệnh nhân Long gặp khó khăn trong sinh hoạt và có nguy cơ bị viêm màng não.

Nếu tiến hành ghép mảnh xương vào vùng khuyết mà không có lớp da che phủ, mảnh xương ghép sẽ bị đào thải. Vấn đề khó khăn nhất của bệnh nhân Long là làm thế nào để ghép được da vào vùng bị khuyết vì tổn thương lớn, da đầu vùng tổn thương bị xơ.

Với sự hỗ trợ của bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội và Khoa Phẫu thuật tạo hình của Bệnh viện Xanh Pôn, ngày 29/3, các bác sĩ của Bệnh viện Việt-Tiệp đã tiến hành lấy phần da có cuống mạch từ đùi đưa lên vùng da đầu, sử dụng kỹ thuật vi phẫu mạch máu để ghép da.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Biến chứng đáng lo ngại nhất của ca phẫu thuật này là tắc mạch máu và hoại tử vạt da. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vạt da của bệnh nhân đã sống.

Ca phẫu thuật thành công giúp bệnh viện Việt-Tiệp triển khai kỹ thuật vi phẫu nối mạch máu để ứng dụng điều trị trong tạo hình khuyết hỏng phần mềm do bỏng điện, nối liền chi đứt dời…

Kỹ thuật vi phẫu nối mạch máu đã được triển khai tại một số bệnh viện ở Hà Nội như Viện bỏng Quốc gia, Bệnh viện Việt-Đức, Bệnh viện Xanh Pôn. Tuy nhiên, tại các tỉnh, thành phố khác ở khu vực phía Bắc, chưa có bệnh viện nào ứng dụng được kỹ thuật này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục