Phe áo đỏ biểu tình để xin ân xá cho ông Thaksin

Phong trào áo đỏ biểu tình nhằm yêu cầu nhà chức trách thông báo về những tiến triển liên quan đến kiến nghị xin ân xá cho ông Thaksin.
Theo Tân hoa xã, chiều 17/10, những người biểu tình thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) đã chính thức bắt đầu tụ tập tại thủ đô Bangkok.

Cuộc biểu tình chống chính phủ trên bắt đầu lúc 13 giờ (giờ địa phương), tại cây cầu Cha-mi Ma-richet, trước Tòa nhà Chính phủ.

Đây là một nỗ lực nhằm yêu cầu nhà chức trách thông báo về những tiến triển liên quan đến kiến nghị xin Hoàng gia ân xá cho cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra được UDD đệ trình hồi tháng 8 vừa qua.

Khoảng 6.600 nhân viên an ninh đã được triển khai tại Tòa nhà Chính phủ và các cơ quan quan trọng khác.

Trước cuộc biểu tình trên, từ ngày 15/10, Luật an ninh nội địa đã được thực thi tại quận Dusit cho đến ngày 25/10 nhằm duy trì luật pháp và trật tự tại địa điểm diễn ra cuộc biểu tình rầm rộ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục