Phe "áo đỏ" dọa tưới máu nhà của Thủ tướng Thái

Những người biểu tình "áo đỏ" đã tiến về nhà riêng của Thủ tướng Abhisit ở thủ đô Bangkok và dọa tưới máu xung quanh nhà của ông.
Sáng 17/3, những người biểu tình "áo đỏ" đã tiến về nhà riêng của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ở quận Sukhmvit ở thủ đô Bangkok và dọa tưới máu xung quanh nhà của ông nhằm gia tăng sức ép buộc ông đáp ứng yêu sách giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.

Hàng nghìn người "áo đỏ" đã rút khỏi các vị trí gần Tòa nhà chính phủ và các cơ quan công quyền ở trung tâm Bangkok để kéo về quận Sukhmvit bằng xe tải, ôtô và xe máy.

Khoảng 900 cảnh sát đã được triển khai xung quanh nhà riêng của ông Abhisit để bảo đảm an ninh. Trước đó một ngày, những người "áo đỏ" đã thu thập được 300.000cc máu và tưới xung quanh Tòa nhà chính phủ.

Các nguồn tin cho hay kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình, Thủ tướng Abhisit đã tạm thời trú ngụ tại Trung đoàn Bộ binh số 11 và dự định rời Bangkok đi thị sát một địa phương ở miền Nam trong ngày 17/3.

Theo nguồn tin của cảnh sát Thái Lan, tính đến ngày 17/3, số người biểu tình đã giảm mạnh xuống chỉ còn hơn 10.000 người bất chấp các thủ lĩnh "áo đỏ" và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shiwanatra kêu gọi họ ở lại tiếp tục biểu tình.

Tuy nhiên, các thủ lĩnh "áo đỏ" vẫn tỏ ra kiên nhẫn và tiếp tục hô hào những người ủng hộ ông Thaksin ở các tỉnh kéo về thủ đô Bangkok.

Ông Surat Horachaikul, nhà nghiên cứu chính trị của trường Đại học khoa học Chulalongkorn, cho rằng với số lượng người biểu tình giảm mạnh, cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" có thể chấm dứt trong vài ngày tới.

Mặc dù tình hình chính trị ở Thái Lan chưa có dấu hiệu lắng dịu, nhưng thị trường chứng khoán Thái Lan và đồng bath vẫn ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục