Phe "áo đỏ" hủy kế hoạch biểu tình ở khu Silom

"Áo đỏ" đã hủy kế hoạch tuần hành đến khu phố tài chính Silom ở Bangkok vì chính phủ đã triển khai binh sĩ đến bảo vệ khu vực này.
Những người "áo đỏ" biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã hủy bỏ kế hoạch tuần hành đến khu phố tài chính Silom ở thủ đô Bangkok vào ngày 20/4 vì chính phủ đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ đến bảo vệ khu vực này.

Tuy nhiên, một thủ lĩnh "áo đỏ", ông Nattawut Saikuar cho biết những người biểu tình sẽ chờ binh sĩ rút đi để họ tiến vào khu vực này.

Hiện tại, phe "áo đỏ" sẽ tập trung tăng cường số người tham gia biểu tình để chuẩn bị đối phó với cuộc trấn áp của quân đội mà họ cho là có thể diễn ra trước ngày 26/4.

Trước đó, phát ngôn viên quân đội Thái lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd tuyên bố quân đội sẽ "hành động kiên quyết" nếu xảy ra đụng độ với những người biểu tình.

Phát biểu với báo giới, Đại tá Sansern cho biết nếu xảy ra một cuộc đụng độ mới, các lực lượng an ninh sẽ bắt đầu sử dụng hơi cay, nếu vẫn không ngăn chặn được người biểu tình, binh sĩ quân đội sẽ sử dụng súng đạn.

Theo Đại tá Sansern, giới chức an ninh đã nhận được thông tin tình báo tại hiện trường cuộc biểu tình cho biết một số phần tử khủng bố mang lựu đạn, chất nổ và axit trà trộn vào những người biểu tình.

Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ giải tán những người biểu tình "áo đỏ" đã bám trụ ở khu vực giao lộ Ratchaprasong nhiều ngày qua.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thavorn Senniam ngày 19/4 tuyên bố các thủ lĩnh "áo đỏ" bị chính phủ phát lệnh truy bắt sẽ không được bảo lãnh để tại ngoại sau khi ra đầu thú cảnh sát vào ngày 15/5 tới như thông báo hôm 17/4.

Theo ông Thavon, các đối tượng này không được bảo lãnh tại ngoại vì họ tiếp tục kích động bạo lực và bất ổn.

Sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ngày 16/4 bổ nhiệm Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda làm người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), hàng nghìn binh sỹ có trang bị vũ khí đã được triển khai bảo vệ khu vực trung tâm thương mại ở Bangkok.

Quân đội dựng thêm các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thủ đô. Binh sỹ trang bị vũ khí tiến hành tuần tra, thị uy tại khu Ratchaprasong, đồng thời phong tỏa một phần khu phố tài chính Silom và bố trí chốt chặn tại những điểm quan trọng, kể cả trên nóc các tòa nhà cao tầng được đánh giá là thích hợp cho lính bắn tỉa.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn và kéo dài của lực lượng "áo đỏ" đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế của Thái Lan.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại Thái Lan đưa ra tại cuộc họp nội các ngày 19/4 đánh giá tác động của cuộc biểu tình đối với nền kinh tế, nếu biểu tình tại giao lộ Ratchaprasong - trung tâm thương mại và mua sắm sầm uất nhất ở Bangkok, kéo dài trong vài tháng tới thì thiệt hại về kinh tế có thể lên tới 70 tỷ bath (trên 2 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục