Phe áo đỏ lại biểu tình chống chính phủ Thái

Phe áo đỏ lại biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Hàng trăm người thuộc phe áo đỏ lại biểu tình đòi sửa đổi Hiến pháp và hòa giải chính trị, giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử.
Ngày 21/7, hàng trăm người thuộc phe áo đỏ ủng hộ Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) đã tổ chức biểu tình trước Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok.

Phe áo đỏ biểu tình để đòi sửa đổi Hiến pháp theo kiến nghị của Ủy ban Quốc hội về hòa giải chính trị và đòi giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử.

Trang mạng của tờ "Bưu điện Bangkok" đưa tin những người biểu tình đòi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và Ngoại trưởng Kasit Piromya từ chức, đồng thời kêu gọi mọi người ký vào đơn xin Hoàng gia Thái Lan ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Dự kiến, cuộc biểu tình kéo dài tới chiều 21/7 khi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tại Tòa nhà Chính phủ.

Trong khi đó, đêm 20/7, các lực lượng an ninh hỗn hợp của Thái Lan đã bắt giữ 4 phần tử bị tình nghi có kế hoạch gây rối trong thời gian diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 42 (AMM-42), các cuộc gặp giữa ASEAN với các nước đối tác (PMCs) và hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 16 (ARF-16) tại Phuket.

Báo “Dân tộc” ngày 21/7 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Thái Lan, Đô đốc Kamthorn Pumhirun xác nhận 4 phần tử trên đã bị bắt tại đảo Yao Islan thuộc tỉnh Pang Nga, nơi người Hồi giáo chiếm đa số, sau khi các lực lượng an ninh hỗn hợp nhận được tin về khả năng những phần tử này có kế hoạch gây rối.

Ông Kamthorn cho biết những phần tử này đang bị giam giữ để thẩm vấn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục