Phe "áo đỏ" rút khỏi khuôn viên tòa nhà Quốc hội

Một thủ lĩnh phe "áo đỏ" tuyên bố nhóm biểu tình đã "hoàn thành nhiệm vụ" và những người biểu tình lại rút về Rathchaprasong.
Vào đầu giờ chiều 7/4 những người biểu tình "áo đỏ" đã rút khỏi khuôn viên tòa nhà Quốc hội.

Một trong những thủ lĩnh phe "áo đỏ," ông Korkaew Pikulthong, tuyên bố nhóm biểu tình đã "hoàn thành nhiệm vụ" và những người biểu tình lại rút về khu mua sắm sầm uất Rathchaprasong và cầu Pan Fa ở khu phố cổ.

Trước đó, những người biểu tình đã phá vỡ hàng rào an ninh và tràn vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội, buộc chính quyền Thái Lan phải tạm dừng phiên họp Nội các đang tiến hành và hủy một kế hoạch họp Quốc hội.

Cơ quan an ninh Chính phủ (CAPO) và quân đội Thái Lan đã phải cử nhiều trực thăng và binh sỹ có vũ trang tới "sơ tán" các bộ trưởng và các nghị sỹ ra khỏi tòa nhà Quốc hội.

Mặc dù không có xung đột với lực lượng an ninh nhưng những người biểu tình tuyên bố đã đoạt được súng phóng lựu và một số hộp đạn hơi cay từ lực lượng an ninh bên ngoài khuôn viên tòa nhà Quốc hội.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan, đã có một vụ nổ lựu đạn tại một siêu thị ở Bangkok làm ít nhất một người bị thương.

Nội các Thái Lan đã quyết định kéo dài Luật an ninh nội địa (ISA) đến ngày 20/4 vì người biểu tình từ chối giải tán khỏi quận thương mại sầm uất nhất Bangkok là Ratchaprasong sau 5 ngày chiếm đóng, thậm chí còn dọa biểu tình tại nhà riêng của Thủ tướng Abhisit.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Supachai Jaisamut cũng cho biết chính quyền đã sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Trong một diễn biến liên quan, phe "áo đỏ" cho biết đang chuẩn bị biểu tình quy mô lớn tại tỉnh Nonthaburi phụ cận Bangkok.

Địa điểm biểu tình là công ty vệ tinh của tập đoàn Thaicom, nơi Đài truyền hình DStation ủng hộ những người biểu tình đang hoạt động. Kế hoạch trên được đưa ra sau khi những người "áo đỏ" nghe nói Chính phủ Thái Lan có chủ trương dừng phát sóng kênh truyền hình DStation.

Phe biểu tình "áo đỏ" đã cắm trại tại Bangkok từ ngày 12/3 và cho biết sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi Thủ tướng nước này giải tán Quốc hội và tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Các cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Abhisit Vejjajiva với lãnh đạo phe "áo đỏ" đã không đạt đượt kết quả cụ thể nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục