Phe "áo vàng" ở Thái Lan có kế hoạch biểu tình

Phe "áo vàng" tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình vào cuối tuần này tại Bangkok để phản đối vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Campuchia.
Ngày 6/8, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) ở Thái Lan, còn gọi là phe "áo vàng," tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình vào cuối tuần này tại Bangkok để phản đối chính phủ về vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Campuchia.

Dự kiến, ít nhất 2.000 người sẽ tham gia biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ vào ngày 7/8, bất chấp lệnh giới nghiêm đang được áp dụng tại thủ đô Bangkok.

PAD cho rằng một bản ghi nhớ do đảng Dân chủ ký với Campuchia năm 2000 đã mở đường cho Campuchia tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear ở biên giới. PAD yêu cầu chính quyền Thái Lan hủy bỏ bản ghi nhớ trên, đuổi dân cư Campuchia khỏi khu vực tranh chấp và giành lại quyền quản lý ngôi đền.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva dự định sẽ gặp các thủ lĩnh của Mạng lưới yêu nước Thái Lan (TPN) để thảo luận vấn đề đền Preah Vihear nhằm tránh làm tình hình trở nên phức tạp thêm. TPN do các ông Chamlong Srimuang và Veera Somkwamkid đứng đầu. Hai ông này đồng thời cũng là thủ lĩnh của phe "áo vàng."

Thủ tướng Abhisit cho biết muốn thương thảo với TPN vì hai bên đều có chung mục đích bảo vệ chủ quyền và lợi ích của đất nước.

Về kế hoạch của phe "áo vàng" tiến hành biểu tình vào thời điểm sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp vẫn có hiệu lực ở Bangkok, Thủ tướng Abhisit cho hay việc tụ họp có thể được phép diễn ra nếu tuân thủ đúng các quy định của luật pháp và không dẫn tới bạo lực. Những người tham gia biểu tình không được mang vũ khí, không được phép ngăn cản giao thông và đường ra vào Tòa nhà chính phủ.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho rằng phe "áo vàng" không nên tổ chức biểu tình vì tình hình chính trị của đất nước gần đây mới trở lại bình thường.

Về tình hình ở biên giới với Campuchia, ông Suthep nói dù không tăng cường quân nhưng quân đội Thái Lan sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước nếu thấy cần thiết. Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan cho rằng cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear là tiến hành đàm phán để tháo gỡ vấn đề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục