Phe "áo vàng" Thái Lan chuyển địa điểm biểu tình

Phe "áo vàng" đã đồng ý chuyển địa điểm biểu tình từ Tòa nhà Chính phủ sang Sân vận động Kilawes ở thủ đô Bangkok vào ngày 7/8.
Theo Hãng thông tấn Thái Lan (TNA), Thủ tướng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ngày 6/8 cho biết những người "áo vàng" đã đồng ý chuyển địa điểm biểu tình từ Tòa nhà Chính phủ sang Sân vận động Kilawes ở thủ đô Bangkok vào ngày 7/8.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ giữa Thủ tướng Abhisit với các đại diện của phe "áo vàng."

Trước đó, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), còn gọi là phe "áo vàng," tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình ngày 7/8, bất chấp lệnh giới nghiêm tại Bangkok, để yêu cầu chính phủ hủy bỏ một bản ghi nhớ về phân định biên giới ký với Campuchia năm 2000.

PAD cho rằng bản ghi nhớ này đã mở đường cho Campuchia tuyên bố chủ quyền đối với khu vực tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear ở biên giới hai nước.

Trung tâm Xử lý tình huống khẩn cấp (CRES) đã tuyên bố cấm đi lại trên bốn tuyến đường quanh Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, có hiệu lực từ 20 giờ (giờ địa phương) ngày 6/8, và không ai được phép đi vào khu Tòa nhà Chính phủ. Bất cứ ai vi phạm lệnh này có thể bị phạt tù tối đa hai năm.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho rằng phe "áo vàng" không nên tổ chức biểu tình vì tình hình chính trị của đất nước gần đây mới trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục