Phe Bảo thủ Canada ủng hộ Thủ tướng trước cuộc gặp Tổng thống Trump

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Justin Trudeau khi ông chuẩn bị có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13/2.
Phe Bảo thủ Canada ủng hộ Thủ tướng trước cuộc gặp Tổng thống Trump ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa thuộc Ontario ngày 21/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Justin Trudeau khi ông chuẩn bị có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13/2.

Trong bức thư gửi Thủ tướng Trudeau, Rona Ambrose, lãnh đạo tạm thời của đảng này đã kêu gọi lưỡng đảng (Bảo thủ và Tự do) nỗ lực xây dựng quan hệ với chính quyền Trump.

Bà Ambrose nhấn mạnh các thành viên đảng mình có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại cũng như có quan hệ gắn bó với các nhà làm luật Mỹ.

Theo bà Ambrose, có một số vấn đề mấu chốt Thủ tướng Trudeau cần phải giải quyết với Tổng thống Trump, bao gồm tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, vấn đề pháp lý liên quan tới dự luật “Mua hàng Mỹ” và quan hệ thương mại với các nước thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bên cạnh đó, tính cạnh tranh về thuế và chính sách điều hành của Canada, sự hợp tác liên quan tới chính sách hợp tác về năng lượng và môi trường, biện pháp pháp lý có khả năng áp dụng đối với các nhà sản xuất gỗ mềm, ngành sữa và nông nghiệp của Canada cũng là những ưu tiên trong đàm phán với Tổng thống Trump.

Bà Ambrose bày tỏ lo ngại bất cứ sai sót nào trong các vấn đề trên đều có thể dẫn tới nguy cơ mất việc làm cho người dân Canada.

Đây là điều mà Canada không thể đánh mất tại thời điểm nền kinh tế đang vật lộn để tạo việc làm toàn thời gian với mức lương tốt./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục