Phê chuẩn hiệp định thương mại ASEAN-Australia

Ngày 10/5, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết chính phủ nước này đã phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia.
Ngày 10/5, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa cho biết chính phủ nước này đã phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Australia và New Zealand.

Hiệp định sẽ bắt đầu được thực hiện trong năm nay, nhưng một số biểu thuế sẽ được triển khai từng phần từ nay tới năm 2015.

Theo ông Hatta Rajasa, Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia và New Zealand sẽ mang lại lợi ích cho Indonesia, vì vậy chính phủ nước này đã quyết định phê chuẩn hiệp định này đúng như dự kiến trước Hội nghị cấp cao ASEAN.

Các điều khoản trong Hiệp định quy định hàng hóa nhập khẩu giữa hai bên mang tính bù trợ. Theo đó, những mặt hàng có thể sản xuất được tại Indonesia sẽ không cần nhập khẩu của Australia và New Zealand. Tương tự như vậy, những mặt hàng có thể sản xuất được tại Australia và New Zealand sẽ không nhập của Indonesia.

Trước đó, Indonesia đã có một số thỏa thuận tự do thương mại với các đối tác, trong đó có khu vực Tự do Thương mại ASEAN-Trung Quốc, được cho là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực xuất khẩu của đất nước "Vạn đảo."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục