Phe đối lập Bangladesh làm trật bánh tàu hỏa, 3 người thiệt mạng

Lực lượng đối lập ở Bangladesh ngày 4/12 đã làm trật bánh một đoàn tàu hỏa, khiến ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Phe đối lập Bangladesh làm trật bánh tàu hỏa, 3 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ lật tàu ở Bangladesh. (Nguồn: AFP)

Một hành động của lực lượng đối lập ở Bangladesh ngày 4/12 đã khiến ba người thiệt mạng khi làm trật bánh một đoàn tàu hỏa, một phần trong chiến dịch phản đối cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 5/1/2014.

Theo người phát ngôn của cảnh sát và ngành đường sắt, ba toa và đầu máy của một đoàn tàu đã bị lật khỏi đường ray tại huyện Gaibandha, miền Bắc Bangladesh và khiến hàng chục hành khách mắc kẹt, trong số này đã có ba người thiệt mạng.

Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân Somoy cho biết có tới 40 người bị thương trong vụ việc này.

Mahbubul Alam Bakshi, người đứng đầu ngành đường sắt Bangladesh tại khu vực miền Bắc, cho biết những người biểu tình đã tháo các thanh nối ray đường tàu, đồng thời gọi đây là "hành động phá hoại."

Trong khi đó, cảnh sát trưởng huyện Gaibandha Sajid Hossain cho biết có hai đối tượng đã bị bắt giữ tại hiện trường và cả hai đều là người ủng hộ Jamaat-e-Islami, phong trào Hồi giáo bị cấm tham gia bầu cử và là đồng minh của Đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP) đối lập chính.

Như vậy, đã có hơn 60 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đường phố tại Bangladesh kể từ cuối tháng 10 vừa qua khi BNP tiến hành một loạt các cuộc biểu tình, đình công, phong tỏa các tuyến đường nhằm đòi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức, mở đường cho một chính phủ lâm thời đứng ra giám sát bầu cử.

Thủ tướng Hasina đã đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp gồm tất cả đảng phái trong nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc liên quan tới cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Tuy nhiên, liên minh đối lập do BNP đứng đầu, tuyên bố không chấp nhận bất kỳ bộ máy chính phủ nào do bà Hasina đứng đầu và khăng khăng đòi lập một chính phủ lâm thời đứng ra tổ chức bầu cử.

Quốc hội Bangladesh đã bãi bỏ hệ thống chính phủ lâm thời phi đảng phái vào tháng 6/2011, sau khi tòa án tối cao tuyên bố bản hiến pháp có tuổi đời 15 năm của nước này là bất hợp pháp.

Theo hiến pháp bị bãi bỏ, chính phủ được ủy nhiệm chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời phi đảng phái giám sát bầu cử quốc hội.

Liên minh đối lập lo ngại nếu không có sự giám sát của một chính phủ lâm thời phi đảng phái, cuộc bầu cử sẽ không tự do và công bằng, vì vậy đã hối thúc khôi phục hiến pháp trên.

Quốc hội đương nhiệm của Bangladesh sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 24/1/2014. Theo quy định, cuộc bầu cử phải được tiến hành trong vòng 90 ngày trước thời điểm đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục