Phe đối lập Campuchia yêu cầu kiện Thái Lan

Trước việc Thái Lan bác bỏ yêu cầu của Campuchia đòi bồi thường thiệt hại hơn 2 triệu USD do cuộc xung đột hồi đầu tháng Tư tại khu vực đền Preah Vihear, hai đảng đối lập tại Campuchia là Sam Rainsy (SRP) và Nhân quyền (HRP) ngày 16/5 đã phản ứng mạnh mẽ và đề nghị chính phủ kiện Thái Lan lên Liên hợp quốc.

Trước việc Thái Lan bác bỏ yêu cầu của Campuchia đòi bồi thường thiệt hại hơn 2 triệu USD do cuộc xung đột hồi đầu tháng Tư tại khu vực đền Preah Vihear, hai đảng đối lập tại Campuchia là Sam Rainsy (SRP) và Nhân quyền (HRP) ngày 16/5 đã phản ứng mạnh mẽ và đề nghị chính phủ kiện Thái Lan lên Liên hợp quốc.

Ông Sam Rainsy, Chủ tịch SRP, cho rằng Campuchia cần kiện Thái Lan lên Liên hợp quốc về hành vi xâm phạm của nước này và yêu cầu quốc tế can thiệp giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai nước.

Theo ông Sam Rainsy, Campuchia chỉ có thể dựa vào cộng đồng quốc tế mới giải quyết được vấn đề giữa hai nước và đàm phán song phương sẽ không đem lại kết quả.

Trong khi đó Chủ tịch HRP Kim Sokha cho rằng địa điểm bị đạn pháo Thái Lan phá hủy nằm trên lãnh thổ Campuchia và không phải là khu vực tranh chấp. Việc Thái Lan gây thiệt hại phải bồi thường là điều không thể chối cãi.

Đại diện các tổ chức xã hội Campuchia cũng lên tiếng phản đối Thái Lan và cho rằng việc sử dụng vũ lực trên lãnh thổ Campuchia là hành vi vi phạm các công ước quốc tế và Thái Lan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại gây ra cho người dân Campuchia.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tharit Charungvat cho rằng vụ giao tranh ngày 3/4 trên diễn ra tại khu vực thuộc lãnh thổ Thái Lan và các công dân Campuchia cư trú bất hợp pháp tại đây.

Ông Charungvat khẳng định Thái Lan không gây ra vụ tấn công này vì tôn trọng quan hệ giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục