Phe đối lập Cuba có kế hoạch cử 30 thành viên dự hội nghị OAS

30 thành viên nói trên gồm các lãnh đạo dân sự độc lập, nhà báo, nghệ sỹ và các nhà hoạt động nhân quyền sẽ cùng đi với nhiều nhân vật đối lập khác đến từ Cuba.
Phe đối lập Cuba có kế hoạch cử 30 thành viên dự hội nghị OAS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: holaciudad.com)

Trong bản tin chiều 3/4, Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha cho hay Tổ chức Nhân quyền Cuba (FHRC) có trụ sở tại Miami, Mỹ tuyên bố sẽ cử một phái đoàn gồm 30 thành viên tới Panama tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 7 diễn ra trong các ngày 9-10/4 năm nay

Cụ thể, 30 thành viên nói trên gồm các lãnh đạo dân sự độc lập, nhà báo, nghệ sỹ và các nhà hoạt động nhân quyền sẽ cùng đi với nhiều nhân vật đối lập khác đến từ Cuba để hợp thành đoàn đại biểu xã hội dân sự độc lập của Cuba đến tham dự diễn đàn lớn nhất khu vực lần này.

Theo kế hoạch, FHRC sẽ tổ chức họp báo vào ngày 8/4 tới tại trụ sở Trường Đại học Florida dưới khẩu hiệu “Con đường đấu tranh vì nhân quyền."

Quyết định này của FHRC nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của các nhóm đối lập khác tại Cuba với mục tiêu mang tới hội nghị ở Panama 1 thông điệp chung và 2 đề xuất cụ thể, gồm luật bầu cử mới và luật liên kết và các đảng phái chính trị. Tuy nhiên, nhóm “Phụ nữ mặc đồ trắng” lại không tham gia vào hoạt động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục