Phe đối lập ở Bồ Đào Nha hạ bệ chính phủ mới lập chưa đầy 2 tuần

Liên minh đối lập cánh tả của Bồ Đào Nha đã hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu của nước này trong một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.
Phe đối lập ở Bồ Đào Nha hạ bệ chính phủ mới lập chưa đầy 2 tuần ảnh 1Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho tại phiên họp quốc hội ngày 9/11. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/11, liên minh đối lập cánh tả của Bồ Đào Nha đã hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu của nước này trong một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.

Động thái này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi chính phủ tuyên thệ nhậm chức.

Liên minh mới được thành lập gồm Đảng Xã Hội, Đảng Cộng sản và các đồng minh đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị bác bỏ chương trình của chính phủ trung hữu, động thái nhiều khả năng gây hoảng loạn đối với các nhà đầu tư và thị trường trong bối cảnh Bồ Đào Nha đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế.

Hành động trên đã đặt dấu chấm hết đối với chính phủ của Thủ tướng Pedro Passos Coelho sau khi liên minh cầm quyền trung hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, song không đạt được đa số ghế tuyệt đối tại quốc hội.

Trước đó, ngày 27/10, nhà lãnh đạo liên minh trung hữu ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã công bố chính phủ thiểu số của ông sau hơn 3 tuần diễn ra cuộc bầu cử quốc hội ở nước này.

Đây là chính phủ có thời gian tồn tại ngắn nhất của Bồ Đào Nha kể từ khi nước này quay trở lại chế độ dân chủ năm 1974./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục