Phe đối lập ở Venezuela bày tỏ tin tưởng vào lực lượng quân đội

Ngày 2/1, phe đối lập tại Venezuela hy vọng quân đội sẽ khống chế “những nhóm cực đoan” ngăn việc lập Quốc hội mới ở nước này, trong đó 2/3 nghị sỹ thuộc phe đối lập, vào 5/1 tới.
Phe đối lập ở Venezuela bày tỏ tin tưởng vào lực lượng quân đội ảnh 1Những người ủng hộ Liên minh đối lập mừng chiến thắng tại thủ đô Caracas, sau khi công bố kết quả. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/1, phe đối lập tại Venezuela bày tỏ hy vọng lực lượng quân đội sẽ khống chế “những nhóm cực đoan” ngăn cản việc thành lập Quốc hội mới tại nước này, trong đó 2/3 nghị sỹ thuộc phe đối lập, vào ngày 5/1 tới.

Bí thư thường trực liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) Jesús Torrealba khẳng định 112 nghị sỹ của MUD sẽ tuyên thệ vào ngày 5/1 tới.

Ông Torrealba kêu gọi quân đội tăng cường biện pháp an ninh khi những người ủng hộ Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền dự kiến sẽ tổ chức tuần hành trước Quốc hội đúng vào ngày thành lập Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Trước đó, có thông tin cho rằng phe đối lập đang lên kế hoạch phế truất Tổng thống Nicolas Maduro tại Quốc hội trong vòng 6 tháng tới.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 6/12/2015, tại Venezuela, MUD giành được 112 trong tổng số 167 ghế, trong khi PSUV chỉ giành được 55 ghế.

Với tỷ lệ áp đảo tại cơ quan lập pháp tối cao này, MUD được quyền tổ chức trưng cầu dân ý để bãi nhiệm Tổng thống và Phó Tổng thống; bổ nhiệm các thẩm phán trong Tòa án tối cao, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; thông qua luật khoan hồng đối với các "tù nhân chính trị;" bổ nhiệm các vị trí quan trọng tại Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục