Phe đối lập Séc đòi phán xử về hiệp định NMD với Mỹ

Đảng Xã hội-Dân chủ Séc đối lập (CSDP) đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp nước này phán xử về hiệp định do Chính phủ Séc ký với Mỹ nhằm bố trí một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Lầu Năm Góc định triển khai trên lãnh thổ Séc.

Đảng Xã hội-Dân chủ Séc đối lập (CSDP) đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp nước này phán xử về hiệp định do Chính phủ Séc ký với Mỹ nhằm bố trí một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Lầu Năm Góc định triển khai trên lãnh thổ Séc.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Lubomir Zaolarek đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời khẳng định CSDP phản đối hiệp định ký với Mỹ và phản đối việc Quốc hội Séc thảo luận vấn đề này. Gần 70% dân chúng Séc cũng phản đối việc Mỹ bố trí hệ thống rađa tại thị trấn Brdy.

Ông Zaolarek cho biết Quốc hội Séc đang chia thành hai phe. Phe ủng hộ NMD của Mỹ gồm các đại biểu thuộc Đảng Dân chủ Công dân cầm quyền, nhưng không chiếm đa số tại Hạ viện. Phe phản đối gồm CSDP, Đảng Cộng sản và một số đại biểu Đảng Xanh thuộc liên minh cầm quyền.

Đảng Cộng Sản Séc và Moravia đòi đưa vấn đề liên quan đến NMD của Mỹ ra trưng cầu ý kiến toàn dân Séc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục