Phe đối lập Syria bác đề xuất của Đặc phái viên Liên hợp quốc

Phe đối lập Syria đã bác đề xuất để ông Bashar al-Assad làm tổng thống và bổ nhiệm 3 phó tổng thống được lựa chọn từ phe đối lập.
Phe đối lập Syria bác đề xuất của Đặc phái viên Liên hợp quốc ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP dẫn một nguồn tin của phe đối lập Syria ngày 16/4 cho biết phe này đã bác bỏ đề xuất của Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura, theo đó sẽ tiếp tục để ông Bashar al-Assad làm tổng thống và bổ nhiệm 3 phó tổng thống được lựa chọn từ phe đối lập.

Ông Mistura đưa ra đề xuất trên với Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện cho các nhóm đối lập chính ở Syria - trong cuộc đàm phán tối 15/4.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Ông Mistura đề xuất rằng Tổng thống Bashar al-Assad sẽ bổ nhiệm 3 phó tổng thống mà phe đối lập lựa chọn, sau đó sẽ chuyển giao các quyền lực chính trị và quân sự cho họ. Trên thực tế, ông Assad sẽ chỉ giữ lại chức tổng thống mang tính nghi lễ mà thôi... Tuy nhiên, chúng tôi dứt khoát bác bỏ đề xuất này."

HNC và phái đoàn của Chính phủ Syria đang ở Geneva để tiến hành vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục