Phe đối lập Syria không thể lên danh sách dự Hội nghị Geneva 2

Bộ Ngoại giao Syria cho biết phe đối lập lưu vong của Syria đã không thể lên danh sách đại biểu tới dự Hội nghị Geneva 2.
Phe đối lập Syria không thể lên danh sách dự Hội nghị Geneva 2 ảnh 1Ngoại trưởng Walid al-Moallem sẽ dẫn đầu đoàn Chính phủ Syria dự Hội nghị Geneva 2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 31/12, báo Al-Watan của Syria dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết phe đối lập lưu vong của Syria đã không thể lên danh sách đại biểu tới dự Hội nghị Geneva 2.

Nguồn tin cho biết: "Giấy mời tới dự hội nghị đã không được gửi đi như kế hoạch vào ngày 28/12 do có sự lúng túng trong việc thành lập phái đoàn đối lập, trong khi hạn chót là vào ngày 27/12."

Cũng theo nguồn tin trên, Chính phủ Syria đã gửi danh sách phái đoàn dự hội nghị do Ngoại trưởng Walid al-Moallem dẫn đầu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân Syria.

Trước đó một ngày, máy bay của Bộ các tình huống khẩn cấp Nga đã chuyển đến thành phố Latakia hơn 37 tấn hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp, gồm lều bạt, chăn, bộ đồ ăn, nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục