Phe đối lập Syria lần đầu nhất trí về lộ trình giải quyết xung đột

Phe đối lập ở Syria và các nhóm đối lập lưu vong đã nhất trí về một bản dự thảo chung về lộ trình kêu gọi thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp và chấm dứt xung đột.
Phe đối lập Syria lần đầu nhất trí về lộ trình giải quyết xung đột ảnh 1Một chiến binh thuộc phe đối lập Syria (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 27/2, phe đối lập ở Syria và các nhóm đối lập lưu vong cho biết lần đầu tiên họ đã nhất trí về một bản dự thảo chung về lộ trình kêu gọi thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp và chấm dứt xung đột.

Bản dự thảo trên được đưa ra sau khi các đại diện của Liên minh Dân tộc Syria (NC) ở nước ngoài và Ủy ban Điều phối Quốc gia về Thay đổi Dân chủ (NCCDC) đang hoạt động trong nước nhóm họp tại Paris, Pháp.

Khalaf Dahowd, thành viên ban điều hành NCCDC, cho hay: “Đây là lần đầu tiên NC và NCCDC đạt được nhất trí” về lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay.

Ông Dahowd cho hay hai bên đã nhất trí về một tài liệu dự thảo dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria và Thông cáo Geneva được thông qua hồi năm 2012 tại Thụy Sĩ.

Theo Dahowd, các đại diện của hai nhóm đối lập chính tại Syria đã gặp nhau ở Paris từ ngày 22-24/2 trong các cuộc hội đàm do Pháp chủ trì và không có sự tham dự của các lực lượng quốc tế khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục