Phe đối lập Syria sẽ nhóm họp tại Cairo vào tuần tới

Ngày 11/1, thủ lĩnh SNC cho biết 75 thành viên của lực lượng đối lập này sẽ gặp nhau tại Cairo vào ngày 22/1 tới để thảo luận về khủng hoảng ở Syria.

Ngày 11/1, thủ lĩnh Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Qassem al-Khatib cho biết 75 thành viên của lực lượng đối lập này sẽ gặp nhau tại Cairo vào ngày 22/1 tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của SNC Feras al-Khaldy cho biết cuộc gặp nói trên sẽ được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập và dự kiến kéo dài hai ngày nhằm soạn thảo kế hoạch tương lai cho các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, tiến tới chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 4 năm qua.

Cuộc gặp này sẽ tập trung thảo luận 24 điểm, trong đó việc thành lập chính quyền chuyển tiếp.

Trước đó hôm 17/12/2014, một phái đoàn của Syria đứng đầu là Giám đốc Học viện Hải quân Imad al-Assad, em họ của Tổng thống Bashar al-Assad, đã có tới thăm Cairo và có các cuộc gặp với các quan chức Ai Cập để thảo luận về tình hình chính trị tại Syria.

Hồi tháng 6/2013, cựu Tổng thống Mohamed Morsi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria và ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán Syria tại Ai Cập.

Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi vẫn chưa tái lập quan hệ ngoại giao chính thức với Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục