Phe đối lập Thái chuẩn bị chất vấn Thủ tướng Abhisit

Các thành viên trong ban chấp hành của đảng đối lập Vì nước Thái (Puea Thai) ở Thái Lan đã nhất trí sẽ chất vấn Thủ tướng Abhisit Vejjajiva về 14 vấn đề trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm chính phủ, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11/3.

Các thành viên trong ban chấp hành của đảng đối lập Vì nước Thái (Puea Thai) ở Thái Lan đã nhất trí sẽ chất vấn Thủ tướng Abhisit Vejjajiva về 14 vấn đề trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm chính phủ, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11/3.
 
Đảng Vì nước Thái cho rằng họ đã có đủ chứng cứ để chứng minh chính phủ hiện nay vi phạm Hiến pháp. Ngoài Thủ tướng Abhisit, đảng này cũng dự định công kích Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij, Ngoại trưởng Kasit Piromya, Bộ trưởng Phát triển Xã hội và An ninh Con người Issara Somchai trong buổi tranh luận.
 
Trước đó, có ý kiến cho rằng nội bộ đảng Vì nước Thái bất đồng xung quanh kế hoạch trên do thiếu thông tin có sức thuyết phục để công kích chính phủ. Một số thành viên đảng này đề nghị trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm chính phủ chỉ nên nhằm vào các bộ trưởng là người của đảng Dân chủ chứ không nên nhằm vào người của các đảng khác.
 
Có tin hai đảng đối lập nhỏ là đảng Nhân dân (Pracharaj) và đảng Vì Tổ Quốc (Puea Pandin) sẽ không tham gia kế hoạch trên nếu thấy không có đủ bằng chứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục