Phe đối lập Venezuela từ chối tiếp tục đối thoại chính phủ

Ngày 13/5, liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ tuyên bố ngừng các cuộc họp kỹ thuật trong khuôn khổ tiến trình đối thoại với Chính phủ Venezuela.
Phe đối lập Venezuela từ chối tiếp tục đối thoại chính phủ ảnh 1Tổng thống Nicolas Maduro (giữa) trong cuộc gặp với phe đối lập tháng 4/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/5, liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) tuyên bố ngừng các cuộc họp kỹ thuật trong khuôn khổ tiến trình đối thoại với Chính phủ Venezuela với lý do để phản đối các hành động trấn áp của chính quyền đối với các cuộc biểu tình trong những ngày qua.

Động thái tẩy chay đối thoại của phe đối lập diễn ra bất chấp mới đây chính phủ đã trả tự do cho hầu hết sinh viên bị bắt giữ tuần trước.

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cùng với phái ôn hòa trong MUD cũng đã lập ra các ủy ban để xem xét các trường hợp lãnh đạo phe đối lập và sinh viên bị bắt giữ, cũng như một ủy ban tìm hiểu sự thật để điều tra các vụ bạo loạn chống đối.

Thư ký điều hành của MUD Ramon Jose Medina cho biết quyết định đơn phương trên của MUD nhằm thể hiện quan điểm của phe đối lập trước sự gia tăng các chiến dịch của cảnh sát Venezuela chống lại các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Một lý do nữa được phe đối lập đưa ra là để phản đối tuyên bố mới đây của Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello về việc ông sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch ủy ban điều tra các vụ biểu tình bạo loạn xảy ra trong ba tháng qua, và bác bỏ yêu cầu của phe đối lập tìm kiếm một người trung lập thay thế vào vị trí này.

Theo chương trình, trong tuần này dự kiến chính phủ và phe đối lập sẽ tiếp tục các cuộc họp của các ủy ban ân xá, phi tập trung hóa và bầu chọn các thành viên của cơ quan luật pháp và “Ủy ban Sự thật” để điều tra các vụ việc xảy ra trong những tháng qua.

Cuộc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị xã hội tại Venezuela giữa chính phủ và phe đối lập được khởi động từ hôm 10/4 do nhóm ngoại trưởng các nước Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) làm trung gian.

Cuối tháng Tư vừa qua, hai bên cũng đã thống nhất việc thành lập một nhóm làm việc để soạn thảo các đề xuất và thành lập “Ủy ban Sự thật”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục