Phe đối lập Venezuela tuyên bố từ chối đàm phán với chính phủ

Phe đối lập tại Venezuela khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cho dù 7 tù nhân chính trị thuộc phe này đã được phóng thích nhân dịp Năm mới.
Phe đối lập Venezuela tuyên bố từ chối đàm phán với chính phủ ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup khẳng định phe đối lập sẽ không nối lại đàm phán với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cho dù 7 tù nhân chính trị thuộc phe này đã được phóng thích nhân dịp Năm mới.

Phát biểu với báo giới, ông Allup tuyên bố “không chấp nhận việc tồn tại tù nhân chính trị tại nước này và việc trả tự do cho những người vô tội không phải là phần thưởng.”

Ông Allup, người của đảng Hành động Dân chủ trong liên minh đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD), nhấn mạnh đảng của ông sẽ không tham gia đối thoại với chính phủ “độc tài.”

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đánh giá tích cực việc Chính phủ Venezuela thả 7 tù nhân chính trị và kêu gọi các bên có liên quan đối thoại giải quyết “những vấn đề trầm trọng” hiện nay ở nước Nam Mỹ, “làm ảnh hưởng tới người dân,”

Trong một thông cáo, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini tuyên bố việc phóng thích các tù nhân “là một bước tiến” hướng tới “đối thoại chính trị thực sự.”

Dự kiến, ngày 13/1 tới, Chính phủ và phe đối lập Venezuela sẽ đàm phán lần thứ ba, sau khi bắt đầu khởi động từ tháng 10/2016 với vai trò trung gian hòa giải của Tòa thánh Vatican và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR).

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, MUD tuyên bố sẽ không tiếp tục đối thoại vì chính phủ nước này đã không thực hiện cam kết trong các lần đối thoại trước.

Phe đối lập Venezuela cũng đang chia rẽ trong việc thương lượng với chính quyền Caracas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.