Phe Hồi giáo Ai Cập phát động nổi dậy quy mô lớn

Phe Hồi giáo Ai Cập dọa phát động chiến dịch nổi dậy quy mô lớn

Phong trào "Thanh niên chống đảo chính" trung thành với tổ chức MB đã phát động một chiến dịch nổi dậy quy mô lớn trong ngày đầu tiên của tháng lễ ăn chay Ramadan.
Phe Hồi giáo Ai Cập dọa phát động chiến dịch nổi dậy quy mô lớn ảnh 1Các sinh viên tập trung tại Đại học Cairo để phản đối chính quyền. (Nguồn: dailynewsegypt.com)

Ngày 24/6, phong trào "Thanh niên chống đảo chính" trung thành với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã phát động một chiến dịch nổi dậy quy mô lớn trong ngày đầu tiên của tháng lễ ăn chay Ramadan (27/6) tại thành phố Alexandria và các quảng trường trên khắp cả nước, kết thúc bằng "làn sóng giận dữ" vào ngày 3/7 tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo.

Trong một tuyên bố, nhóm "Thanh niên chống đảo chính" thề tiếp tục phát động cuộc cách mạng cho tới khi trả thù xong cho "những người tử vì đạo" và kêu gọi tất cả người dân cùng tham gia.

Phong trào này cũng quyết định thay đổi thời gian tổ chức các cuộc biểu tình sau lễ cầu nguyện trưa thứ Sáu hàng tuần sang cuối giờ chiều cùng ngày nhằm né tránh các biện pháp đàn áp của lực lượng an ninh.

Một thành viên của phong trào trên tiết lộ họ đang lên kế hoạch leo thang biểu tình chống cảnh sát và chính quyền nhân một năm diễn ra chiến dịch trấn áp biểu tình đẫm máu tại quảng trường Rabaa al-Adawiya, khiến gần 700 người ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi thiệt mạng.

Đồng thời, phong trào này cũng sẽ phối hợp với các lực lượng phản đối chính phủ nhằm phát động cuộc nổi dậy vào ngày 3/7 tới cùng với những hoạt động khác nhằm phản đối Luật biểu tình gây tranh cãi của Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục