Phe Hồi giáo Ai Cập phát động tuần lễ biểu tình mới

Phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị phế truất Mohamed Morsi đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình trong một tuần.
Phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi ngày 19/9 tiếp tục phát động tuần lễ biểu tình mới trong bối cảnh lực lượng an ninh nước này vừa tiến hành đột kích vào một thành trì của các tay súng Hồi giáo cực đoan ở ngoại ô thủ đô Cairo.

Trong một tuyên bố, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình trong một tuần bắt đầu từ ngày 20/9 với khẩu hiệu "Thanh niên là trụ cột của cách mạng."

Rạng sáng 19/9, lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập, với sự yểm trợ của trực thăng chiến đấu và xe bọc thép, đã tiến hành đột kích vào thị trấn Kerdasa thuộc tỉnh Giza, cách trung tâm Cairo khoảng 10km, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các đối tượng tiến hành sát hại 11 cảnh sát tại địa điểm này hôm 14/8. Giao tranh giữa hai bên khiến một tướng cảnh sát thiệt mạng và ít nhất 10 cảnh sát và binh sỹ bị thương.

Trong khi đó, nhật báo Almasry Alyoum dẫn lời Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour cho biết lộ trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia Bắc Phi này sẽ tiếp tục theo đúng kế hoạch nêu trong tuyên bố hiến pháp ngày 8/7, theo đó cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức trước cuộc bầu cử tổng thống.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Atly Mansour cho biết ông đã quyết định sẽ không đi New York, Mỹ tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc theo góp ý của Ngoại trưởng Nabil Fahmy nhằm "không tạo cơ hội cho các quốc gia thù địch tận dụng và gây khó khăn" cho Ai Cập.

Cùng ngày, Công ty điều hành và quản lý hệ thống tàu điện ngầm Cairo cho biết hai nhà ga Sadat và Giza sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 21/9 sau khi bị đóng cửa từ hôm 14/8, thời điểm cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi ở Cairo và tỉnh Giza. Công ty trên hiện được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện hai quả bom tự chế được cài trên đường ray tàu điện ngầm gần nhà ga Helmeyet el-Zaytoun ở Cairo.

Cuối tuần trước, phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi đã kêu gọi người ủng hộ tham gia các hoạt động bất tuân dân sự trên các tuyến tàu điện ngầm ở Cairo với mục đích làm tê liệt và rối loạn hệ thống giao thông công cộng huyết mạch này. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thất bại trước các động thái quyết liệt của cảnh sát.

Kể từ cuộc chính biến hôm 3/7 đến nay, các chuyến tàu hỏa giữa Cairo và các tỉnh thành khác đã bị ngừng vô thời hạn vì lý do an ninh. Chính quyền mới chỉ cho phép nối lại các chuyến tàu chở hàng vào đầu tuần này song hiện vẫn chưa có kế hoạch khôi phục hoạt động của các chuyến tàu khách.

Cũng trong ngày 19/9, các cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa những người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Zamalek và lực lượng an ninh.

Theo các nhân chứng, quân cảnh đã bắn chỉ thiên và đạn hơi cay, đồng thời bắt giữ nhiều người sau khi hàng nghìn cổ động viên quá khích tham gia biểu tình đòi thay đổi ban lãnh đạo đội bóng và xông vào đốt phá nhiều ngôi nhà trong khuôn viên câu lạc bộ ở tỉnh Giza.

Trong thời gian qua, các cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Zamalek - một thế lực có ảnh hưởng lớn trên chính trường Ai Cập - đã tham gia nhiều vụ ẩu đả với các đội bóng đối thủ hoặc với những người biểu tình ủng hộ ông Morsi. Điển hình là thảm họa sân cỏ xảy ra vào đầu năm 2012 trong trận đấu giữa Zamalek và một đội bóng thuộc tỉnh Port Said, khiến gần 80 người thiệt mạng.

Phiên tòa xét xử các nghi can trong vụ việc này cũng gây ra các cuộc bạo động tồi tệ vào đầu năm nay, buộc chính quyền của ông Morsi phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại 3 thành phố nằm dọc kênh đào Suez.

Trong một diễn biến khác, Tòa án Tiểu hình quận Nasr City ở Cairo đã quyết định hoãn xem xét một đơn kiện chống lại cựu Phó Tổng thống phụ trách đối ngoại Mohamed ElBaradei với cáo buộc "vi phạm niềm tin quốc gia." Dự kiến, phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 19/10 tới.

Trước đó, một giáo sư luật hình sự thuộc trường Đại học Helwan đã khởi kiện ông ElBaradei sau khi ông này từ chức hôm 14/8 nhằm phản đối chiến dịch giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ ông Morsi khiến hơn 600 người thiệt mạng. Theo đơn kiện, quyết định từ chức của vị cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế này tạo ấn tượng cho cộng đồng quốc tế rằng Chính phủ Ai Cập đã sử dụng vũ lực quá mức trong chiến dịch giải tán các cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Ai Cập ngày 19/9 đã không cho thủ lĩnh cấp cao của MB Mohamed Ali Beshr xuất cảnh theo lệnh của cơ quan công tố.

Một nguồn tin cho biết ông Beshr - người từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển địa phương trong chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi - đã bị giam giữ song sau đó đã được phóng thích. Hiện ông Beshr và cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế Amr Darrag được cho là các nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán với các nhà trung gian hòa giải quốc tế và với chính quyền lâm thời Ai Cập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục