Phe Hồi giáo áp đảo

Phe Hồi giáo giành lợi thế bầu cử áp đảo ở Ai Cập

Báo chí Ai Cập ngày 3/12 đưa tin, các đảng Hồi giáo đã giành lợi thế áp đảo tại đợt một cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, báo chí Ai Cập ngày 3/12 đưa tin, các đảng Hồi giáo đã giành lợi thế áp đảo tại đợt một cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập diễn ra trong các ngày 28 và 29/11 vừa qua.

Nhật báo chính phủ al-Ahram đưa tin, tại thành phố Port-Saïd, trên kênh đào Suez, liên minh của tổ chức Anh em Hồi giáo đã giành được 32,5% số phiếu, tiếp đến là liên minh đảng Hồi giáo al-Nour giành được 20,7% số phiếu và đảng Wassat, đảng thứ ba của người Hồi giáo, giành được 12,9% phiếu. Đảng tự do Wafd chỉ giành được 14% phiếu.

Tại tỉnh Biển Đỏ, Anh em Hồi giáo giành được 30% số phiếu, cao hơn gấp hai lần so với Khối Ai Cập, một liên minh các đảng tự do, về thứ hai.

Nhật báo độc lập al-Masry al-Youm cho biết không có một nữ ứng cử viên nào được bầu trong đợt một vừa qua. Nữ ứng cử viên của đảng Wafd, Nihal Aahdi, nói bà gặp thất bại vì các đảng tôn giáo chi phối xã hội Ai Cập.

Cuộc bầu cử trên, diễn ra ba đợt cho tới ngày 10/1/2012, là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị phế truất hồi tháng 2/2011. Kết quả bầu cử cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/1 tới.

Sau cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân, cử tri Ai Cập cũng sẽ bầu chọn Hội đồng Shura (Thượng viện) và chia thành ba đợt, bắt đầu từ ngày 29/1 và kết thúc ngày 11/3/2012. Quốc hội khóa mới sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới để dọn đường cho cuộc bầu cử tổng thống vào trước cuối tháng 6/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục