Phe Hồi giáo thắng thế bầu Hạ viện Ai Cập đợt một

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) Ai Cập đợt một, phe Hồi giáo đã giành thắng lợi bước đầu tại 9 tỉnh.
Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) Ai Cập đợt một, phe Hồi giáo đã giành thắng lợi bước đầu khi Đảng Tự do và Công lý (FJP) thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo dẫn đầu tại 9 tỉnh.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn báo al-Ahram ngày 30/11 cho biết trên trang chủ của Đảng FJP, đảng này thông báo đã giành số phiếu cao nhất, theo sau là đảng Hồi giáo al-Nour (NP) và đảng Khối Ai Cập (EB) thế tục. Đảng FJP dẫn đầu tại 4 khu vực trong đó có thủ đô Cairo, nhưng phải cạnh tranh mạnh với đảng NP ở hai tỉnh khác.

Cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức làm ba đợt, kết thúc vào ngày 10/1/2012. Đợt một diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại 9 trên 27 tỉnh thành, có 2.357 ứng cử viên độc lập tranh cử 57 ghế tại Hạ viện, trong khi 1.452 ứng cử viên của các đảng phái tranh cử 112 ghế. Đợt 2 và 3 diễn ra vào các ngày 14/12/2011 và 3/1/2012.

Cuộc bầu cử Hạ viện Ai Cập khóa mới nhằm bầu ra 498 đại biểu, 10 đại biểu còn lại do Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) chỉ định.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị phế truất hồi tháng 2/2011. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng Hồi giáo tham gia bầu cử vì dưới thời ông Mubarak, lực lượng này bị cấm hoạt động.

Cuộc bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba đợt, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012. Quốc hội mới sẽ có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới, trước khi các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào cuối tháng 6/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục