Phe ly khai Ukraine tuyên bố hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ

Ngày 5/11, lực lượng ly khai ở Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ khỏi một vùng đệm ở miền Đông nước này, dưới sự chứng kiến của các quan sát viên thuộc OSCE.
Phe ly khai Ukraine tuyên bố hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ ảnh 1Xe tăng của lực lượng ly khai rời thị trấn Novoazovsk ở khu vực Donetsk ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 5/11, lực lượng ly khai ở Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ khỏi một vùng đệm ở miền Đông nước này.

Ông Eduard Basurin, chỉ huy thực địa của lực lượng ly khai tại khu vực Donetsk, nêu rõ: "Hôm nay (5/11), chúng tôi đã hoàn tất việc rút loại vũ khí trên."

Ông Basurin cho biết, 9 khẩu súng cối đã được rút khỏi Ilovaisk - thị trấn tiền tuyến mà Ukraine đã mất hơn 100 quân nhân trong một cuộc tấn công của phe ly khai hồi tháng 8 vừa qua.

Việc rút vũ khí diễn ra dưới sự chứng kiến của các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trước đó, ngày 4/11, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksandr Turchynov tuyên bố Kiev có thể ngừng rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến ở miền Đông Ukraine nếu "những hành động khiêu khích" nhằm vào quân chính phủ đóng tại khu vực này vẫn tiếp diễn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục