Phe nổi dậy Syria tẩy chay các hội nghị có mặt Iran

Hơn 100 sĩ quan cấp cao của FSA đã ký vào một bản kiến nghị hối thúc tẩy chay bất cứ hội nghị hòa bình nào về Syria có sự tham gia của Iran.
Ông Methkal Albatich, một vị tướng trong phe đối lập Syria ngày 25/9 cho biết hơn 100 sĩ quan cấp cao của Quân đội Syria Tự do (FSA) đã ký vào một bản kiến nghị hối thúc tẩy chay bất cứ hội nghị hòa bình nào về Syria có sự tham gia của Iran.

Tuyên bố trên cáo buộc Tehran, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, là một "phần nghiêm trọng của vấn đề" và cho rằng Iran "không được tham gia vào các hội nghị về Syria dưới bất kỳ hình thức nào".

Theo ông Albatich, "hơn 140 quốc gia và tổ chức tham gia các hội nghị Những người bạn của Syria. Nhưng sự giúp đỡ của tất cả các quốc gia và tổ chức này cộng lại cũng không bằng những gì chỉ một mình Iran cung cấp cho ông Assad".

Ngoài ra, tuyên bố "một lần nữa lên án chế độ của ông Assad và bất cứ hội nghị nào mở ra con đường khác ngoài việc lật đổ chế độ này".

Trong diễn biến cùng ngày, Anh đã chi thêm 160 triệu USD để cung cấp viện trợ nhân đạo cho ngày càng nhiều người Syria bị tác động bởi cuộc xung đột.

Số tiền này do Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg công bố tại kỳ họp của Đại hội đồng LHQ và sẽ nâng tổng số viện trợ của Anh cho các hoạt động cứu tế ở Syria lên hơn 500 triệu Bảng (800 triệu USD)./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục