Phi công Air France nhượng bộ nhằm chấm dứt đình công

Nghiệp đoàn phi công của Air France đề xuất sẽ chấm dứt đình công nếu chính phủ chỉ định nhà "trung gian độc lập" để điều phối đàm phán.
Phi công Air France nhượng bộ nhằm chấm dứt đình công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Nghiệp đoàn phi công của Hãng hàng không Air France của Pháp (SNPL) ngày 26/9 đưa ra đề xuất sẽ chấm dứt cuộc đình công kéo dài nhất trong lịch sử của hãng nếu chính phủ nước này chỉ định một nhà "trung gian độc lập" để điều phối các cuộc đàm phán liên quan đến kế hoạch phát triển hãng hàng không giá rẻ của Air France.

Đây được xem là sự nhượng bộ của SNPL nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài suốt 12 ngày qua, gây thiệt hại tới 20 triệu euro/ngày cho Air France.

SNPL tuyên bố sẵn sàng chấm dứt cuộc đình công nếu chính phủ chỉ định một nhà trung gian hòa giải độc lập. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết hiện chưa có cơ sở nào để tiến hành các cuộc đàm phán mới với đơn vị trung gian. Dự kiến cuộc đình công sẽ kéo dài tới ngày 30/9.

Trước đó, ngày 24/9, Air France thông báo hủy kế hoạch mở rộng hãng hàng không giá rẻ Transavia Europe trên thị trường châu lục, dù vẫn theo đuổi việc phát triển hàng không giá rẻ ở thị trường trong nước. Đây được xem là một sự nhượng bộ của Air France nhằm thuyết phục nghiệp đoàn phi công chấm dứt cuộc đình công.

Tuy nhiên, nghiệp đoàn phi công SNPL cho biết họ sẽ đưa ra đề nghị đối trọng khác khi cuộc thương thảo với lãnh đạo hãng được nối lại.

Kế hoạch của Air France phát triển Transavia để khai thác các tuyến bay ở châu Âu và Địa Trung Hải chính là lý do gây ra cuộc đình công kể từ ngày 15/9, do các phi công lo ngại kế hoạch này sẽ khiến cơ hội làm việc và thu nhập của họ giảm đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục