Nốc rượu sẽ mất việc

Phi công Ấn Độ sẽ bị thôi việc sau 3 lần uống rượu

Lãnh đạo Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ vừa đưa ra quy định phi công ba lần uống rượu bia trước khi bay sẽ bị cho thôi việc.
Lãnh đạo Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) vừa đưa ra quy định phi công ba lần uống rượu bia trước khi bay sẽ bị cho thôi việc.

Để tăng cường an toàn cho các chuyến bay, DGCA siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với các phi công bị phát hiện có mùi bia rượu trong các lần kiểm tra hơi thở trước mỗi chuyến bay. Theo quy định mới, phi công nào bị phát hiện có uống rượu ba lần trong các cuộc kiểm tra hơi thở trước khi bay có thể sẽ bị buộc phải nghỉ việc.

Trước đó, quy định trừng phạt những phi công vi phạm lệnh cấm uống rượu bia trước khi bay có phần nhẹ nhàng hơn đó là “ngồi chơi xơi nước” dưới mặt đất ba tháng sau mỗi lần bị phát hiện có hơi rượu bia trong hơi thở trước khi bay.

Tổng giám đốc DGCA Nasim Zaiddi cho biết, việc kiểm tra hơi thở cho phi công thực hiện các chuyến bay quốc tế không chỉ được tiến hành trước khi máy bay rời Ấn Độ, mà cả trước khi máy bay từ nước ngoài bay trở về nước này.

Việc kiểm tra hơi thở cho các phi công sẽ được tiến hành 100% đối với các tuyến bay quốc tế và thường xuyên hơn nữa đối với các tuyến bay nội địa ở Ấn Độ./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục