Phi công “gác cổng”

Hãng Air France thành lập nhóm phi công “gác cổng”

Air France sẽ lập ra một nhóm gồm 7 phi công “gác cổng” chịu trách nhiệm tiếp xúc với những phi hành đoàn yếu kém về thủ tục bay.
Hãng hàng không Air France (Pháp) mới đây cho biết để tăng cường an ninh cho các chuyến bay, hãng này sẽ lập ra một nhóm gồm 7 phi công “gác cổng” chịu trách nhiệm tiếp xúc trực tiếp với những phi hành đoàn yếu kém về thủ tục bay.

Theo giám đốc của Air France phụ trách phòng ngừa các mối đe dọa đối với an ninh của các chuyến bay Gilles Laurent, sáng kiến này là một phần của quá trình hiện đại hóa nghị định thư về phân tích có hệ thống các chuyến bay được thiết lập hồi năm 1974 với mục đích phòng ngừa các mối đe dọa đối với an ninh của các chuyến bay.

Những phi công gác cổng trên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của họ vào ngày 1/7 tới.

Cũng theo Air France, mỗi chuyến bay sẽ ghi lại 100 tham số như độ cao, quỹ đạo bay, tốc độ… Nếu phát hiện có bất thường xảy ra trên chuyến bay, các phi công gác cổng sẽ tiếp xúc với các phi hành đoàn để thu thập thêm những thông tin và đề nghị các giải pháp tập luyện hoặc hoãn chuyến bay ở mức độ cá nhân./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục