Phi công Lufthansa lại đình công, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ

Trên một nửa số chuyến bay chặng ngắn và trung bình của hãng hàng không Đức Lufthansa sẽ bị hủy bỏ trong ngày 18/3 do các phi công tiến hành đình công.
Phi công Lufthansa lại đình công, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ ảnh 1Hành khách chờ làm thủ tục tại cửa kiểm tra của Hãng hàng không Lufthansa ở sân bay Franz-Josef-Strauss thuộc Munich, miền nam Đức ngày 1/12/2015. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trên một nửa số chuyến bay chặng ngắn và trung bình của hãng hàng không Đức Lufthansa sẽ bị hủy bỏ trong ngày 18/3 do các phi công tiến hành đình công.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của Liên đoàn phi công Đức (VC) cho biết các cuộc đình công của phi công Lufthansa sẽ diễn ra trên toàn nước Đức trong ngày 18/3 nhằm gây áp lực buộc giới lãnh đạo Lufthansa quan tâm tới quyền lợi của các phi công.

Ngoài ra, phi công các chuyến bay chặng dài và vận tải của hãng cũng sẽ tiến hành đình công trong ngày 19/3.

Ban lãnh đạo Lufthansa đã chỉ trích hành động biểu tình của các phi công, coi đây là việc làm "hoàn toàn không phù hợp."

Người phát ngôn của Lufthansa, ông Michael Lamberty, cho biết sẽ có khoảng 750 chuyến bay chặng ngắn và trung bình trong tổng số 1.400 chuyến bay bị hủy bỏ, gây ảnh hưởng tới khoảng 80.000 hành khách.

Tuy nhiên, những chuyến bay thuộc các công ty con (của Lufthansa) như Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines và Lufthansa Cityline sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong ngày 19/3, Lufthansa sẽ nỗ lực duy trì phần lớn trong số khoảng 3.000 chuyến bay/ngày. Hành khách có thể được hoàn lại tiền hoặc chuyển sang đi tàu điện nếu vẫn ở trong lãnh thổ Đức.

Lufthansa cũng đã thông báo rộng rãi về việc các chuyến bay bị hủy, kế hoạch bay bổ sung, cùng đường dây nóng để hành khách tiện liên hệ.

Các chuyến bay đường dài của hai công ty con Germanwings và Eurowings sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này.

Kể từ tháng 4/2014, Liên đoàn phi công Đức đã kêu gọi các phi công Lufthansa, Lufthansa Cargo và Germanwings tiến hành 12 cuộc đình công khiến hàng trăm nghìn khách bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân các cuộc đình công này vẫn là việc phía công đoàn và giới chủ chưa thống nhất được vấn đề quyền lợi cho các phi công.

Theo chế độ hiện hành, phi công có thể nghỉ hưu non từ 55 tuổi và có thể nhận được tới 60% tiền lương cho tới khi đủ tuổi về hưu theo luật định (65 tuổi).

Ban lãnh đạo Lufthansa dự định bãi bỏ chế độ ưu đãi này và đã lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt của VC, tổ chức đại diện cho quyền lợi của các phi công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục