Phi công trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới

Đại úy Anthony Tan, phi công 21 tuổi người Malaysia đã thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới một mình sau 48 ngày.
Ngày 14/5, đại úy Anthony Tan, phi công 21 tuổi người Malaysia thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới một mình đã hạ cánh tại sân bay Subang, Malaysia vào hồi 16 giờ 30 (giờ địa phương), sau hành trình bay 48 ngày.

Anh cho biết nỗi sợ hãi nhất của anh trong hành trình bay là khi gặp mưa lớn và có sấm chớp khi anh bay từ Đài Loan (Trung Quốc) tới Nhật Bản.

Tan đã ghi tên mình vào sách Kỷ lục thế giới trở thành phi công trẻ nhất bay vòng quanh thế giới một mình trong thời gian ngắn nhất.

Kỷ lục trước đây thuộc về một phi công 22 tuổi bay vòng quanh thế giới trong vòng 80 ngày kết thúc vào ngày 11/6/2012.

Tan cũng là phi công đầu tiên của Đông Nam Á xác lập kỷ lục này. Chuyến bay của Tan đã đi qua 20 quốc gia và anh đã phải dừng nghỉ 30 lần, trong số các quốc gia Tan đi qua có Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Canada và điểm cuối cùng là sân bay Subang, Malaysia.

Trong một nghi lễ đặc biệt đón Tan trở về tại sân bay Subang, Thủ tướng Malaysia Seri Najib Tun Razak đánh giá thành công của Tan với việc ghi tên mình vào sách kỷ lục Guiness thế giới là một bước tiến vượt bậc đối với đất nước Malaysia.

Tan hứa sẽ tiết lộ những kinh nghiệm về chuyến bay trong một cuốn sách sẽ sớm được xuất bản.

Trong chuyến bay kéo dài 48 ngày, Tan đã bỏ lỡ cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 của Malaysia./.

Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục