Phí đỗ xe tại Australia đắt thứ 5 thế giới

Số tiền hàng tháng một người phải trả cho lệ phí gửi xe trong trung tâm thành phố Sydney, Australia vào khoảng 587,72 USD.
Phí đỗ xe tại thành phố Sydney đứng thứ 5 trong nhóm 5 thành phố đắt nhất trên thế giới và nhiều khả năng vị trí trên sẽ được đẩy cao hơn sau khi chính quyền tiểu bang New South Wales quyết định tăng thêm thuế đỗ xe.

Lệ phí gửi xe ôtô tại trung tâm thành phố Sydney cao gấp nhiều lần so với các thành phố khác nổi tiếng là đắt đỏ như Tokyo và New York.

Các số liệu cho thấy, số tiền hàng tháng một người phải trả cho lệ phí gửi xe trong trung tâm thành phố Sydney vào khoảng 587,72 USD (năm 2008).

Đứng trên Sydney trong danh sách trên là thành phố London, West End (một quận thuộc London), Amsterdam và Hongkong.

Với việc tăng thuế đỗ xe lên 110% kể từ tháng 7/2009, giá thuê trung bình tại một điểm đỗ xe của Sydney sẽ tăng lên 657 USD (tương đương 823 AUD)/tháng, gần với mức 748,20 USD của Hongkong.

Lý giải cho sự đắt đỏ này, nhiều người cho rằng Sydney là một trung tâm tài chính hấp dẫn. Rất nhiều điểm gửi xe đắt đỏ đều được tìm thấy ngay cạnh các khu vực tài chính đông đúc do nhu cầu "khoảng trống" đỗ xe tại đây cao hơn so với các khu vực khác.

Tuy nhiên, trong khi giá bất động sản thương mại trong trung tâm thành phố Sydney giảm 1/4 do suy thoái kinh tế, thì giá đỗ xe lại chỉ giảm nhẹ ở mức 11%.

Chủ tịch Hiệp hội ôtô, môtô Australia (NRMA), Wendy Machin, cho rằng có rất nhiều người phàn nàn về việc lệ phí đỗ xe trong trung tâm quá cao.

Theo ông, với sự hạn chế của lưu lượng công cộng đi vào thành phố thì tự lái xe là một lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, có rất ít các bãi gửi xe nằm gần các trạm xe lửa hay bến đỗ xe buýt để phục vụ mọi người thuận tiện hơn.

Mặc dù vấp phải sự phản đối của dư luận, giá đỗ xe tại Sydney nói riêng và Australia nói chung vẫn là vấn đề nan giải.

Australia là quốc gia duy nhất có 3 thành phố nằm trong nhóm 10 thành phố "nổi tiếng thế giới" về chuyện đắt đỏ này. Các thành phố còn lại như Brisbane hay Perth, người điều khiển phương tiện cũng phải trả phí đỗ xe hàng tháng trong khoảng 517-530 USD.

Trong khi đó, những người không đỗ xe thường xuyên trong trung tâm, thì mức phí cho một ngày đỗ cũng lên tới 44,10 USD, đắt thứ 9 trên thế giới./.
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục