Phiên chợ hàng Việt về nông thôn biên giới hút khách

10.000 người đã đến mua sắm tại phiên chợ hàng Việt về vùng nông thôn biên giới tại vùng sâu Tứ Giác Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Phiên chợ hàng Việt về nông thôn biên giới hút khách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong ba ngày diễn ra “Phiên chợ hàng Việt về vùng nông thôn biên giới” tại vùng sâu Tứ Giác Long Xuyên, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã thu hút khoảng 10.000 người đến mua sắm.

“Phiên chợ hàng Việt về vùng nông thôn biên giới” tại xã Vĩnh Gia diễn ra từ ngày 1 đến 3/11 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức (nằm trong chương trình đưa hàng Việt về Nông thôn) đã thu hút 20 doanh nghiệp địa phương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia với 40 gian hàng.

Các doanh nghiệp đã giới thiệu những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống như: thực phẩm, nông lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thời trang may mặc, đặc sản địa phương được sản xuất trong nước.

Trong khuôn khổ phiên chợ còn tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân hàng đêm.

Thông qua hoạt động bán hàng tại phiên chợ, các doanh nghiệp tham gia đã thu được trên 1,1 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với ước tính của Ban Tổ chức và cao nhất so với ba phiên chợ được tổ chức từ đầu năm 2013 đến nay.

Vĩnh Gia là xã vùng sâu, biên giới thuộc khu vực Tứ giác Long Xuyên nên điều kiện mua sắm và tiếp cận với hàng hóa sản xuất trong nước còn hạn chế. Vì vậy, tại phiên chợ Việt lần này Ban Tổ chức đã huy động nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia cung cấp phong phú nhiều mặt hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng cho người dân, trong đó không chỉ là những loại hàng hóa sử dụng ngay mà còn để dành sử dụng lâu dài.

Phiên chợ hoạt động từ 8 giờ sáng đến tận 22 giờ đêm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng sâu mua sắm, vui chơi. Đặc biệt, phiên chợ còn khuyến mãi bằng nhiều hình thức như kèm tặng phẩm, giảm giá sâu đến 50%, quà biếu cho những sản phẩm mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục