Phiên đàm phán thứ 3 về BIT Việt Nam-Hoa Kỳ

Hai đoàn đàm phán tiếp tục rà soát, trao đổi ý kiến về các điều khoản của Dự thảo Hiệp định đầu tư song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
Thực hiện thỏa thuận chung của lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 6/2008, phiên đàm phán thứ 3 về Hiệp định đầu tư song phương (BIT) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ từ ngày 17 đến 19/11.

Đoàn đàm phán Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin-Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế. Đoàn đàm phán Hoa Kỳ do Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Ngoại giao đồng chủ trì với sự tham gia của đại diện Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Tại phiên đàm phán lần này, hai bên tiếp tục rà soát, trao đổi ý kiến về các điều khoản của bản Dự thảo Hiệp định do phía Hoa Kỳ đề xuất, xác định rõ mối quan tâm của mỗi bên để chuẩn bị cho giai đoạn đàm phán sâu hơn tại các phiên tiếp theo.

Phía Việt Nam tiếp tục trao đổi để làm rõ thêm các nội dung mà phía Hoa Kỳ đưa ra, đồng thời nêu ra các ý kiến quan ngại về tính khả thi của một số quy định trong Dự thảo, đặc biệt là các quy định liên quan đến vấn đề chuyển tiền, dịch vụ tài chính, danh mục các biện pháp không tương thích cần bảo lưu, tiêu chuẩn đối xử tối thiểu, vấn đề xây dựng và công bố các luật cũng như quyết định liên quan đến đầu tư, tước quyền sở hữu, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư, phạm vi áp dụng, mối quan hệ giữa hiệp định này với các hiệp định và thỏa thuận quốc tế khác mà hai nước đã hoặc sẽ là thành viên.

Phía Hoa Kỳ đã giải thích cụ thể hơn về mục đích và yêu cầu của mình khi đề xuất các quy định trong Dự thảo Hiệp định đầu tư song phương, ghi nhận các quan ngại của phía Việt Nam, đồng thời cũng trao đổi để hiểu rõ những vướng mắc của Việt Nam về mặt luật pháp cũng như trong thực tiễn liên quan đến việc áp dụng những quy định này.

Phiên đàm phán đã diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Hai đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đều tỏ ý hài lòng về mức độ chuẩn bị và tinh thần khẩn trương trong đàm phán.

Đoàn Hoa Kỳ đề nghị phiên đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Việt Nam vào đầu năm 2010. Đoàn Việt Nam ghi nhận và sẽ sớm có ý kiến phản hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục