Phiên đấu giá "có mùi"

Cổ phần Tigitour và những phiên đấu giá "có mùi"

Có nhiều thông tin cho thấy có hiện tượng “quân xanh quân đỏ” trong việc bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty du lịch Tiền Giang.
Sau khi VietnamPlus phản ánh việc nhập nhèm trong cổ phần hóa Công ty du lịch Tiền Giang, ngày 17/5, lại có thêm thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy đã có hiện tượng “quân xanh quân đỏ” trong quá trình bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Hồ sơ của các cơ quan chức năng Tiền Giang cung cấp cho báo cho khẳng định ngày 3/8/2006, tại trụ sở Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang (Tigitour), cùng với một doanh nghiệp tư nhân khác là Công ty cổ phần Tống Linh Giang, ông Hoàng Kiều đã có mặt tham gia phiên đấu giá 147.000 cổ phần Nhà nước.

Mức giá khởi điểm 45.100 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá kết thúc với kết quả toàn bộ số cổ phần đã thuộc về ông Hoàng Kiều, với mức trúng giá là 45.200 cổ phần, chỉ nhỉnh hơn mức giá mà Công ty cổ phần Tống Linh Giang tham giá đấu là 100 đồng/cổ phần.

Tiếp đó, tại phiên đấu giá 210.000 cổ phần, tương đương với 30% sở hữu vốn cổ phần Nhà nước còn lại tại Tigitour được tổ chức lúc 9 giờ sáng 10/3/2010, Công ty cổ phần Tống Linh Giang cũng tham gia đấu giá nhưng lại cùng với sáu nhà đầu tư khác đấu giá với mức 31.000 đồng/cổ phần.

Việc cả bảy nhà đầu tư, trong đó có Công ty cổ phần Tống Linh Giang, đấu giá cổ phần Nhà nước bằng mức giá khởi điểm là 31.000 đồng/cố phiếu theo quyết định số định số 21/QĐ-ĐTKDV ngày 19/1/2010, do Tổng Giám đốc SCIC Trần Văn Tá ký là một điều bất thường.

Hệ quả của mức bỏ giá bất thường bày là nhà đầu tư Hoàng Samy Hùng (con ông Hoàng Kiều) đã vượt qua bảy nhà đầu tư khác để sở hữu toàn bộ số 210.000 cổ phần, với mức giá 36.000 đồng/cổ phần.

Ngày 17/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Công ty cổ phần Tống Linh Giang có địa chỉ đặt trụ sở tại 90 Nguyễn Bá Tuyến phường 12, quận Tân Bình là doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh ngày 15/2/2005, với số vốn kinh doanh 15 tỷ đồng.

Trong các cổ đông lớn của doanh nghiệp này có ông Hoàng Hữu Hạch - chú ruột của ông Hoàng Kiều, góp 11% số cổ phần của Công ty cổ phần Tống Linh Giang.

Rõ ràng quá trình đấu giá cổ phần Nhà nước tại Tigitour đã bộc lộ những dấu hiệu không minh bạch. Đã có sự thông thầu giữa những người thân trong gia đình ông Hoàng Kiều nhằm “tư nhân hóa” Tigitour.

Dư luận đang trông chờ các cơ quan chức năng xác minh làm rõ những sai phạm của những người có trách nhiệm trong quá trình đấu giá cổ phần Nhà nước tại Tigitour để xử lý nghiêm theo pháp luật./.

* "Chỉ ông Hoàng Kiều đủ khả năng mua Tigitour"

Kim Quy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục