Phiên đấu thầu vàng lần thứ 75 “ế” tới 300 lượng

Tại phiên đấu thầu lần thứ 75, Ngân hàng Nhà nước chỉ bán được 14.700 lượng vàng cho 12 thành viên là doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Ngày 20/12, Ngân hàng Nhà nước chào bán tiếp 15.000 lượng vàng với giá sàn 34,93 triệu đồng, ngang bằng với giá thị trường cùng thời điểm.

Phiên đấu thầu lần thứ 75 này đã thu hút được 18 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tham gia, nhiều hơn so với các phiên trước đó.

Tuy nhiên, kết thúc phiên, chỉ có 12 đơn vị trúng thầu với tổng số 14.700 lượng vàng.

Giá trúng thầu cao nhất là 35,04 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 35,01 triệu đồng/lượng. Đơn vị mua nhiều nhất là 1.500 lượng và đơn vị mua ít nhất là 400 lượng vàng.

Từ ngày 28/3/2013 đến 20/12/2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 75 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.799.900 lượng trên tổng số 1.912.000 lượng chào thầu.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được mua vào là 34,92 triệu đồng/lượng, còn bán ra là 35,1 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm khoảng 150.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Cùng với việc điều chỉnh giá vàng giảm sâu, các doanh nghiệp vàng cũng nới rộng biên độ mua vào-bán ra lên tới 200.000 đồng/lượng, thay cho mức 70.000 -100.000 đồng/lượng như các phiên trước.

Với mức giá trên, vàng SJC vẫn đang đắt hơn vàng thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục