Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Đại hội đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ III, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tiến hành phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Đại hội có ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 60 vạn cựu thanh niên xung phong trong cả nước.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Đại hội, 2 đồng chí vào Ban Thư ký Đại hội và 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

100% đại biểu nhất trí thông qua chương trình, quy chế Đại hội; nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019; báo cáo kết quả công tác kiểm tra khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019; dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

[6 thay đổi về chính sách trợ cấp cho người có công đang gây tranh cãi]

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 86 người.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những gương điển hình cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, tham gia công tác Hội và các hoạt động xã hội; kiện toàn cơ cấu tổ chức Hội...

Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đáp ứng nguyện vọng của cựu thanh niên xung phong cả nước, qua đó động viên toàn thể cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong cả nước đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 14/12, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, sẽ diễn ra tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục