Phiến quân Abu Sayyaf sát hại 21 dân thường Philippines

Ngày 28/7, phiến quân Abu Sayyaf đã tấn công những người dân thường Philippines đang đi ăn mừng ngày kết thúc tháng lễ Ramadan và sát hại 21 người, trong đó có 6 trẻ em.
Theo AP, cảnh sát và giới chức Quân đội Philippines cho biết, ngày 28/7, phiến quân Abu Sayyaf đã tấn công những người dân thường Philippines đang đi ăn mừng ngày kết thúc tháng lễ Ramadan, sát hại 21 người, gồm 6 trẻ em, trong một vụ tấn công táo tợn giữa đường.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong những năm gần đây do nhóm phiến quân này thực hiện.
11 dân thường khác cũng bị thương khi nhóm này đi trên 2 xe ôtô tại ngôi làng duyên hải ở thị trấn Talipo, thuộc tỉnh Sulu có dân số chủ yếu là người Hồi giáo.
Tỉnh Sulu là nơi nhóm Abu Sayyaf vẫn hoạt động trong các trại trong rừng bất chấp chiến dịch truy quét của quân đội Philippines do Mỹ bảo trợ kéo dài nhiều năm qua.
Theo Chuẩn tướng Thủy quân lục chiến Martin Pinto và các quan chức quân đội, khoảng 40-50 phiến quân Abu Sayyaf đã xả súng vào hai chiếc xe nói trên.
Động cơ của vụ tấn công hiện chưa rõ, song ông Pinto nói rằng một số nạn nhân là thành viên lực lượng dân phòng có hiềm khích nhóm phiến quân Abu Sayyaf./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục