Phiến quân Afghanistan chặt đầu 4 tay súng IS

Phiến quân Afghanistan chặt đầu 4 tay súng thuộc nhóm IS

Vụ việc trên cho thấy tình trạng bạo lực gia tăng trong cuộc chiến giữa IS và các nhóm đối địch ở Afghanistan, trong đó có các nhóm phiến quân địa phương và Taliban.
Phiến quân Afghanistan chặt đầu 4 tay súng thuộc nhóm IS ảnh 1Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 27/12, các quan chức địa phương Afghanistan cho biết lực lượng phiến quân Pasoon trung thành với Phó Chủ tịch quốc hội nước này Haji Zahir, đã chặt đầu 4 tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại huyện Achin, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Vụ việc trên cho thấy tình trạng bạo lực gia tăng trong cuộc chiến giữa IS và các nhóm đối địch ở Afghanistan, trong đó có các nhóm phiến quân địa phương và Taliban.

Trước đó, IS đã bắt giữ 4 tay súng của lực lượng phiến quân trên và chặt đầu họ.

Người phát ngôn của Tỉnh trưởng tỉnh Nangarha, ông Ataullah Khoqani cho biết, lực lượng chính quyền Afghanistan không liên quan tới vụ hành quyết trên và đang tiến hành điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục