Phiến quân Afghanistan "nhắm" người nước ngoài

Phiến quân Taliban tuyên bố sẽ phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào những người nước ngoài trên lãnh thổ Afghanistan.
Phiến quân Taliban tuyên bố đầu tuần tới sẽ phát động chiến dịch tấn công quân sự mới có tên gọi "Al-Fatah" (Thắng lợi) nhằm vào "những người nước ngoài và các đại diện của họ" trên toàn lãnh thổ Afghanistan.

Lời đe dọa trên đã được gửi bằng thư điện tử cho các phóng viên ngày 8/5 từ một địa chỉ do nhóm phiến quân này sử dụng.

Taliban cho biết chiến dịch tấn công sẽ bắt đầu vào ngày 10/5 tới, dưới hình thức các vụ ám sát, đánh bom ven đường và tấn công liều chết.

Trong tuyên bố của mình, Taliban coi lực lượng ổn định quốc tế do NATO đứng đầu là lực lượng chiếm đóng và những người ủng hộ NATO sẽ trở thành mục tiêu của nhóm này.

Tình trạng gia tăng bạo lực trong mùa Xuân là điểm dễ nhận thấy ở Afghanistan do quốc gia đồi núi này phải trải qua mùa Đông cực kỳ khắc nghiệt.

Thử thách quan trọng của cuộc chiến kéo dài chín năm ở Afghanistan sẽ tới trong mùa Hè này khi chiến dịch quân sự do Mỹ cầm đầu đang cố gắng xóa sổ Taliban ở một thành phố miền Nam quan trọng.

Tuyên bố trên của Taliban được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thực hiện chuyến thăm Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Washington đối với chính sách gây tranh cãi của ông nhằm hòa giải với lực lượng phiến quân trước thềm một hội nghị hòa bình dự kiến diễn ra tại Kabul vào cuối tháng này với sự tham gia của hơn 1.000 lãnh đạo chính trị và cộng đồng trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục