Phiến quân al-Shabaab nã đạn pháo vào Dinh tổng thống Somalia

Phiến quân al-Shabaab ở Somalia thừa nhận ngày 26/2 đã nã đạn pháo vào Dinh tổng thống ở thủ đô Mogadishu, khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng.
Phiến quân al-Shabaab nã đạn pháo vào Dinh tổng thống Somalia ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Mogadishu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phiến quân al-Shabaab ở Somalia thừa nhận ngày 26/2 đã nã đạn pháo vào Dinh tổng thống ở thủ đô Mogadishu, khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Người phát ngôn của lực lượng al-Shabaab khẳng định lực lượng này đã tấn công Dinh tổng thống bằng đạn pháo, một số quả đã rơi vào bên trong dinh.

Trong khi đó, quan chức an ninh Somalia Abdirahman Mohamed cho biết ít nhất 4 loạt đạn cối đã nã vào khu đỗ xe, làm một nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra thủ phạm tiến hành vụ tấn công cũng như địa điểm bắn pháo.

Tuần trước, các phần tử al-Shabaab đã tiến hành hai vụ đánh bom liều chết vào một khách sạn lớn ngay gần Dinh tổng thống khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Các đối tượng cực đoan cho biết mục tiêu tấn công của chúng là các quan chức chính phủ và nghị sỹ do họ đã cho phép quân đội nước ngoài triển khai quân trên đất Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục