Phiến quân Boko Haram sát hại 19 người Nigeria

Ít nhất 19 người đã bị sát hại trong cuộc tấn công mới của phiến quân Boko Harma tại thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria     .

Các nguồn tin quân sự và cư dân địa phương ngày 9/6 cho biết ít nhất 19 người bị sát hại trong cuộc tấn công mới của phiến quân tại thành phố Maiduguri, miền Đông Bắc Nigiêria.

Theo nguồn tin quân sự, khoảng 8 tay súng được cho là thuộc nhóm Boko Haram đã tấn công vào phường Hausari tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno bằng vũ khí giấu trong quan tài.

Cư dân địa phương cho biết nhóm phiến quân trên đến phường Hausari vào tối 7/6 để trả thù cho việc dân phòng bắt giữ một số thành viên của chúng.

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Chris Olukolade của Bộ Quốc phòng Nigeria ngày 8/6 đã bác bỏ thông tin của tờ "Thời báo New York" cho rằng quân đội nước này sát hại thường dân vô tội trong nỗ lực đánh đuổi phiến quân Boko Haram tại ba bang ở phía Đông Bắc mà Tổng thống Goodluck Jonathan đã ban bố tình trạng khẩn cấp là Adamawa, Yobe và Borno./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục