Phiến quân Boko Haram tấn công sát hại dân thường ở Nigeria

Phiến quân Boko Haram từ Nigeria đã vượt biên giới sang Niger và tấn công vào làng Wogom, miền Đông Nam nước này vào tối 25/11, sát hại 18 người dân.
Phiến quân Boko Haram tấn công sát hại dân thường ở Nigeria ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria. (Ảnh: AP)

Giới chức Niger ngày 26/11 cho biết phiến quân Boko Haram từ Nigeria đã vượt biên giới sang Niger và tấn công vào làng Wogom, miền Đông Nam nước này vào tối 25/11, sát hại 18 người dân.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Thị trưởng thành phố Bosso, cạnh làng Wogom, Bako Mamadou cho biết tổng cộng có 18 người bị sát hại, 11 người bị thương và gần 100 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Kể từ tháng Hai, các phần tử thánh chiến có vũ trang và những kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria đã tiến hành các vụ tấn công tại khu vực Diffa, miền Đông Nam Niger, làm hàng trăm người thiệt mạng.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua khi phiến quân Boko Haram bắn chết 13 người dân một ngôi làng ở gần khu vực Diffa.

Khoảng 150 trường học buộc phải đóng cửa, khiến hơn 12.000 học sinh phải nghỉ học do các cuộc tấn công của Boko Haram ở khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục