Phiến quân chiếm được thị trấn chủ chốt ở miền Tây Bắc Syria

Lực lượng nổi dậy đã chiếm giữ những khu vực rộng lớn của thị trấn Jisr al-Shughour, thành trì lớn cuối cùng của chính quyền Damascus ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.
Phiến quân chiếm được thị trấn chủ chốt ở miền Tây Bắc Syria ảnh 1Lực lượng phiến quân đang cầu nguyện tại thị trấn isr al-Shughour vừa chiếm được. (Nguồn: reuters.com)

Theo Reuters/AFP, ngày 25/4, lần đầu tiên trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua, lực lượng nổi dậy, bao gồm cả Mặt trận Al-Nusra – một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda - đã chiếm giữ những khu vực rộng lớn của thị trấn Jisr al-Shughour, thành trì lớn cuối cùng của chính quyền Damascus ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng đã tiến đánh vào bên trong và “giành quyền kiểm soát phần lớn thị trấn này” sau những ngày giao tranh ác liệt khiến ít nhất 60 tay súng trung thành với chính quyền thiệt mạng.

Lực lượng nổi dậy tấn công Jisr al-Shughur hôm 23/4, trong nỗ lực nhằm mở đường tấn công chiến lược vào thành trì của chính quyền Damascus ở vùng duyên hải Địa Trung Hải. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman khẳng định các lực lượng chính phủ đã bỏ chạy.

Thị trấn Jisr al-Shughour án ngữ tuyến đường nối thành phố duyên hải Latakia với Aleppo - thành phố lớn thứ 2 của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục